Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt và lễ trao giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2018

(VOV5) - Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam trao cho sinh viên Việt Nam là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên đang học tập trong các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, có thành tích tốt trong học tập, công tác Hội.

Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/12019), tối 7/1, tại Hà Nội, Hội sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt và lễ trao giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2018.

Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt và lễ trao giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2018 - ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. -Ảnh: Văn Điệp/TTXVN  

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các bộ, ngành. Tại buổi lễ, Hội sinh viên Việt Nam trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương” cho 189 sinh viên và danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương” cho 11 tập thể. Đây là sự ghi nhận của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đối với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu, rèn luyện của các cá nhân, tập thể trong quá trình tự hoàn thiện bản thân, góp phần hoàn thiện tập thể. Dịp này, Ban tổ chức cũng trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cho 137 cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc. Giải thưởng Sao Tháng Giêng là phần thưởng cao quý của Hội Sinh viên Việt Nam trao cho sinh viên Việt Nam là cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên đang học tập trong các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định thế hệ sinh viên 5 tốt với nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện là một thế hệ sinh viên tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ sinh viên cha anh đi trước. Ông Võ Văn Thưởng mong muốn các sinh viên sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để đạt được những thành tích cao hơn trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác