Lượng khách đi tàu liên vận Hà Nội-Nam Ninh tăng mạnh

(VOV5) -Tuyến đường sắt trên trải dài 396km, đi một chiều hết 12 giờ. Phục vụ trên tàu là các nhân viên có thể nói cả tiếng Việt và tiếng Anh, bên cạnh tiếng Trung.

Một tuyến đường sắt quốc tế kết nối thành phố Nam Ninh, khu tự trị Choang Quảng Tây của Trung Quốc với thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã đạt lượng khách kỷ lục trên 400.000 lượt người trong 10 năm qua.

Vốn là một biện pháp hiện thực hóa Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN, tuyến đường sắt liên vận trên được bắt đầu khai thác từ ngày 1/1/2009, dành cho các trao đổi giữa Trung Quốc với ASEAN. Tập đoàn đường sắt Nam Ninh Trung Quốc cho biết lượng hành khách đi tàu tăng trung bình 20%/năm trong 10 năm qua. 

Tuyến đường sắt trên trải dài 396km, đi một chiều hết 12 giờ. Phục vụ trên tàu là các nhân viên có thể nói cả tiếng Việt và tiếng Anh, bên cạnh tiếng Trung. Các dịch vụ truyền thanh truyền hình trên tuyến đường này được phát bằng hai thứ tiếng Trung-Việt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác