Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại năm 2018

(VOV5) - Đây là một cơ hội nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân về phòng chống bệnh dại.

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại năm 2018 - ảnh 1

Mít-tinh hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống bệnh dại” tại TP Lào Cai - Ảnh: nhandan.com.vn

Ngày 4/10, tại thành phố Lào Cai, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh dại năm 2018 với chủ đề “Chia sẻ thông điệp, cứu sống tính mạng". Đây là một cơ hội nhằm tăng cường sự hiểu biết của người dân về phòng chống bệnh dại cũng như để thiết lập và tăng cường phối hợp liên ngành theo hướng tiếp cận “Một Sức Khỏe” và kêu gọi sự hợp tác, cam kết của cộng đồng cũng như các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể cùng tham gia để đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này.

Tại Lễ mít tinh, ông Đặng Quang Tấn, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cho biết: Thời gian vừa qua công tác phòng chống bệnh dại tại Việt Nam đã được quan tâm đẩy mạnh. Để phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế cam kết tiếp tục hợp tác cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp chính quyền, Tổ chức Y tế thế giới, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tăng cường nhận thức về các biện pháp dự phòng và mở rộng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người bị chó cắn. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác