Mít tinh trọng thể kỷ niệm Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2017

(VOV5) - Phụ nữ hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhằm tham gia và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Lễ mít-tinh trọng thể kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam –Lào diễn ra ngày 06/09, tại Cung văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Lào.

Mít tinh trọng thể kỷ niệm Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 - ảnh 1 Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ Mít tinh. Ảnh: Phạm Kiên/ TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Lào Inlavan Keobounphan khẳng định người dân mọi thế hệ của hai nước nói chung và Trung ương Hội LHPN hai nước nói riêng luôn làm hết sức gìn giữ, vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp; tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho chị em phụ nữ, cho thế hệ trẻ để mối quan hệ Lào-Việt ngày càng được thắt chặt. Về phần mình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh phụ nữ hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhằm tham gia và đóng góp hiệu quả hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình hội nhập quốc tế của mỗi nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy bình đẳng giới, vì hoà bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.           

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Lào Sonesay Siphandone trao Huân chương Itsara (Huân chương Tự do) hạng Hai cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Hội liên hiệp Phụ nữ 9 tỉnh/thành phố của Việt Nam vì đã có những đóng góp to lớn trong việc gìn giữ và vun đắp cho quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Ngay sau lễ mít tinh, các đại biểu thăm khu triển lãm ảnh truyền thống về mối quan hệ đặc biệt hai nước do Trung ương Hội LHPN Lào tổ chức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác