Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình

(VOV5) -Trung tướng Kuralenko Sergey Vasilievich cũng khẳng định sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Sáng 15/6, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Nga do Trung tướng Kuralenko Sergey Vasilievich, Phó Tư lệnh Lục quân Nga làm Trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Thay mặt Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình, bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Đoàn tới thăm, làm việc và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Đại tá Hoàng Kim Phụng đánh giá cao vị trí, vai trò, những đóng góp của Nga trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình - ảnh 1Đại tá Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trung tướng Sergey Vasilyevich Kuralenko và thành viên đoàn hai nước chụp ảnh chung. -Ảnh: Dương Giang/TTXVN 

Đại tá Hoàng Kim Phụng mong muốn Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; trao đổi, chia sẻ những thông tin kinh nghiệm quý báu, kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình thông qua các hoạt động như tổ chức tập huấn chung, hội thảo, học tập, trao đổi chuyên gia...

Trung tướng Kuralenko Sergey Vasilievich khẳng định: Chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của Đoàn nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả của các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Nga và Việt Nam. Trung tướng Kuralenko Sergey Vasilievich cũng khẳng định sẽ nỗ lực để góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động gìn giữ hòa bình của hai đất nước và trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác