Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh

(VOV5) - Việt Nam luôn phấn đấu đạt mục tiêu ổn định quy mô và từng bước nâng cao chất lượng dân số. 

Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác Việt Nam - Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA, 1977-2017) và Ngày Dân số thế giới (11/07) với chủ đề "Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh" diễn ra ngày 11/07, tại Hà Nội. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh ở Việt Nam, công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn góp phần quyết định sự phát triển bền vững của quốc gia.

Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh - ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác Việt Nam – UNFPA. (Theo Dân trí) 

Trong những năm qua, Việt Nam luôn phấn đấu đạt mục tiêu ổn định quy mô và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các tổ chức đoàn thể và nhân dân cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng gia đình no ấm tiến bộ, hạnh phúc; quan tâm, nâng cao chất lượng dân số; tăng cường công tác truyền thông về sức khỏe sinh sản trong toàn xã hội; cải thiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cảm ơn Quỹ Dân số Liên hợp quốc đã tích cực giúp đỡ Việt Nam trong công tác dân số, đồng thời mong muốn Quỹ cùng Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực dân số và nhiều lĩnh vực khác.

Nâng cao vị thế con người và phát triển đất nước phồn vinh - ảnh 2

Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện của UNFPA tại Việt Nam trong chuyến thăm gia đình trẻ ở Kon Tum. (Theo Dân trí)

Nhân dịp này, Ban tổ chức khai mạc triển lãm ảnh về 40 năm hợp tác giữa Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc. Triển lãm diễn ra từ ngày 11-16/07, tại Nhà triển lãm ảnh 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, trưng bày 70 bộ ảnh về thành tựu, hợp tác về dân số và phát triển, sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình tự nguyện và bình đẳng giới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác