Nga mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tình nguyện từ Việt Nam

(VOV5) - Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ nước Nga đặc biệt quan tâm đến hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam.

Ngày 18/10, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ nước Nga có buổi hội đàm trong khuôn khổ Liên hoan Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ 19 đang diễn ra tại thành phố Sochi, Nga.

Nga mong muốn tìm hiểu kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tình nguyện từ Việt Nam - ảnh 1 Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ nước Nga tại buổi hội đàm. Ảnh: nhandan

Tại hội đàm, hai bên chia sẻ tình hình, tổ chức cũng như các hoạt động của tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Cả hai tổ chức thanh niên cùng bày tỏ mong muốn thiết lập, thúc đẩy hợp tác, giao lưu đoàn đại biểu cấp cao cũng như trao đổi đoàn đại biểu. Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ nước Nga đặc biệt quan tâm đến hoạt động tình nguyện của thanh niên Việt Nam, đề nghị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong chia sẻ thêm về các phong trào, chiến dịch thanh niên, sinh viên tại Việt Nam. Ông Lê Quốc Phong khẳng định thanh niên Việt Nam có nhu cầu tham gia hoạt động tình nguyện rất lớn, luôn hào hứng trong mọi phong trào, chiến dịch do Trung ương Đoàn cũng như Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Tại buổi hội đàm, thủ lĩnh thanh niên Việt Nam trân trọng mời Đội Cận vệ trẻ nước Nga tham gia trực tiếp các hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Hai bên thống nhất sẽ sớm có các cuộc gặp tiếp theo để đi đến những hợp tác sâu rộng hơn.

Cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên Việt Nam có các cuộc gặp song phương nhằm tăng cường hợp tác với tổ chức thanh niên của Campuchia và Belarus.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác