Ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác”

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc vận động hiến máu nhân đạo quy mô lớn và liên tục bổ sung nguồn máu mới vào ngân hàng máu của Thành phố.

Hơn 15.000 túi máu đã được tiếp nhận tại Ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” diễn ra ngày 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ VII – chương trình vận động hiến máu nhân đạo có quy mô lớn với sự tham gia của 39 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngày hội “Giọt hồng thành phố mang tên Bác” - ảnh 1

Ảnh: Báo Nhân đạo và Đời sống

Phát biểu tại Ngày hội “Giọt hồng Thành phố mang tên Bác”, ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhận định, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương dẫn đầu trong cả nước về phong trào hiến máu tình nguyện. Đây cũng là địa phương thường xuyên tổ chức các cuộc vận động hiến máu nhân đạo quy mô lớn và liên tục bổ sung nguồn máu mới vào ngân hàng máu của Thành phố.

Hành trình Đỏ thực sự là chiến dịch truyền thông lớn về hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc với 39 tỉnh, thành phố đã tham gia, tiếp nhận được trên 170.000 đơn vị máu, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn người hiến máu trong dịp hè, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác