“Ngôi nhà 100 đồng” của các em nhỏ Gò Quao, Kiên Giang

(VOV5) - “Ngôi nhà 100 đồng” là một trong những mô hình được các liên đội thực hiện từ phong trào “ Kế hoạch nhỏ” do Hội đồng Đội huyện Gò Quao phát động. 

Với phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, trong những năm qua, hơn 11.200 đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở  huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, đã tích cực tham gia phong trào“ Kế hoạch nhỏ” để giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. “Ngôi nhà 100 đồng” là một trong những mô hình được các liên đội thực hiện từ phong trào “ Kế hoạch nhỏ” do Hội đồng Đội huyện Gò Quao phát động.

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Với việc gom nhặt các vỏ chai ở trường bán ve chai để tạo quỹ, qua 6 năm thực hiện, 38 liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Gò Quao đã xây dựng được 13 căn nhà tình bạn, hỗ trợ cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng trị giá là 260 triệu đồng. Gia đình em Danh Thanh Đạt, học sinh lớp 6B, trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Gò Quao, vừa được hỗ trợ căn nhà tình bạn. Chị Thị Đà Ra, mẹ em Danh Thanh Đạt, không giấu được niềm xúc động, bởi căn nhà sập xệ, ọp ẹp không đủ che mưa che nắng của gia đình bao năm nay đang được thay thế bằng căn nhà tường gạch khá khang trang, từ sự hỗ trợ của mô hình “ Ngôi nhà 100 đồng”: Lúc đó cận nghèo, nhà nước hỗ trợ một căn nhà nhưng cũng bị sập xuống đìa. Nghe nhà trường hỗ trợ vậy nên cũng ráng làm, nếu không có hỗ trợ thì em cũng chưa có khả năng làm, rồi anh em cũng bàn hỗ trợ thêm nên cũng ráng làm một ngôi nhà kiên cố.

“Ngôi nhà 100 đồng” của các em nhỏ Gò Quao, Kiên Giang - ảnh 1 Các em học sinh Trường Tiểu Học 1 Thị Trấn Gò Quao tranh thủ giờ ra chơi gom chai nhựa, ly nhựa bỏ vào ngôi nhà 100 đồng. (nguồn: Cổng Thông Tin Điện tử Huyện Gò Quao)

Tại trường Tiểu học thị trấn Gò Quao những ngày cuối năm, chuông reo đến giờ ra chơi, các em học sinh ùa ra sân trường vui chơi và ăn uống cùng các bạn. Sau đó, rất nhiều em đã đi gom vỏ chai, ly nhựa để bỏ vào  thùng rác hình ngôi nhà có tên gọi “Ngôi nhà 100 đồng” nằm ở góc sân trường. Thầy Trần Thiện Ngoan, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, cho biết: điều ý nghĩa nhất là mô hình này đã rèn luyện cho các em ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, cách phân loại rác và sự yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nhà trường đã thực hiện mô hình này được 3 năm: Các em có ý thức giữ gìn vệ sinh hơn, khuôn viên trường ngày càng xanh sạch đẹp và những rác thải có thể tận dụng được thì  các em đưa vào ngôi nhà tình bạn. Tất cả các em học sinh đều tham gia rất tích cực. Mình không đặt nặng về vấn đề kinh tế mà các mục tiêu hàng đầu của các nhà trường là giáo dục các em, rèn luyện các em kỹ năng sống biết chia sẻ với những học sinh trong trường, nhất là học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về tập vở, đặc biệt hỗ trợ các em mua bảo hiểm y tế. Đó là những hoạt động rất nhỏ nhưng tác dụng rất lớn để hình thành và phát triển nhân cách của các em.   

Để tạo điều kiện, khích lệ tinh thần cho các em học sinh nghèo được đến trường, từ phong trào Kế hoạch nhỏ, nhiều liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh huyện Gò Quao đã  triển khai thực hiện các mô hình khác nhau như: “ Ngôi nhà 100 đồng”; “Vườn rau em chăm”; “Nuôi heo đất”; thu gom giấy vụn, mót lúa, mót tiêu….  Tiền thu được từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ sẽ được các liên đội tặng học bổng, quà, dụng cụ học tập và hỗ trợ nhà ở cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Ngôi nhà 100 đồng” của các em nhỏ Gò Quao, Kiên Giang - ảnh 2 Mô hình “Ngôi nhà tình bạn” ở trường tiểu học Thị trấn Gò Quao. (baophapluat.vn)

Ông Nguyễn Vũ Huy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Gò Quao, cho rằng: thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua trên địa bàn huyện Gò Quao đã có rất nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, phong trào kế hoạch nhỏ, đặc biệt là mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” trong các liên đội, đã tạo nên một sức lan tỏa rất lớn trong việc học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các em đội viên, học sinh trên địa bàn huyện. Bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ, vừa sức với mình, các em đã tạo lập tình yêu thương, biết san sẻ và nhất là tinh thần đoàn kết trong nhà trường và trong cuộc sống: Qua phong trào đã trực tiếp giáo dục cho các em về lòng tương thân tương ái, về việc học tập làm theo Bác ngay ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, qua đó hình thành nhân cách cho các em khi còn trên ghế nhà trường.  

Bên cạnh việc xây dựng nhà tình bạn, tặng học bổng, sách vở, dụng cụ học tập thì từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ, các liên đội còn triển khai thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa khác như: xây dựng “Tủ sách học đường” ở các trường; xây dựng cột mốc chủ quyền về Trường Sa, vườn cây học tập và điểm vui chơi miễn phí cho thiếu nhi ở khu dân cư nghèo. Tinh thần đoàn kết, sức mạnh của sự đồng sức, đồng lòng đã được giáo dục thông qua những việc làm rất nhỏ trong phong trào kế hoạch nhỏ của các em thiếu niên, nhi đồng huyện Gò Quao.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác