Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội AIMAG 5

(VOV5) - Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục 2 phút 10 giây 05 do chính cô thiết lập năm 2013. Thành tích lần này cũng tốt hơn khi Ánh Viên giành HC vàng SEA Games 29 tại Malaysia.

Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục Đại hội AIMAG 5 - ảnh 1

Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn thành phần thi sau 2 phút 09 giây 78 (Ảnh: vietnamnet.vn)

Tối 22/9, vận động viên bơi Nguyễn Thị Ánh Viên về đích đầu tiên ở nội dung 200m hỗn hợp. Đây là huy chương vàng thứ 7 của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á - AIMAG 5. 

Nguyễn Thị Ánh Viên hoàn thành phần thi sau 2 phút 09 giây 78, hơn người về nhì Zang Chenyao của Trung Quốc 2 giây 89.

Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục 2 phút 10 giây 05 do chính cô thiết lập năm 2013. Thành tích lần này cũng tốt hơn khi Ánh Viên giành HC vàng SEA Games 29 tại Malaysia.

Kình ngư người Cần Thơ cho biết: “Tôi thi đấu ở giải này là để chuẩn bị cho Asian Games và hy vọng có thể giành quyền vào vòng chung kết ở Olympic. Thành tích này thì tôi trước đây đã đạt được rồi. Tại đại hội này thì mục tiêu của tôi là bơi hết sức mình. Còn về Asiad thì mục tiêu của tôi là muốn giành huy chương vàng”. 

Kết thúc ngày thi đấu 22/9, đoàn thể thao Việt Nam giành được 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 12 huy chương đồng, xếp thứ 7 toàn đoàn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác