Nhà hát tuổi trẻ công diễn các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ

(VOV5) - Nhà hát Tuổi trẻ sẽ mang đến cho công chúng các vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông.

Nhà hát tuổi trẻ công diễn các tác phẩm của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - ảnh 1

Một cảnh diễn trong vở “Ai là thủ phạm” - Ảnh do Nhà hát Tuổi trẻ cung cấp

Nhà hát Tuổi trẻ sẽ mang đến cho công chúng các vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của ông vào các tối thứ Bảy từ 4/8 - 1/9. Công chúng yêu mến kịch Lưu Quang Vũ sẽ có thể thưởng thức các vở diễn gắn với tên tuổi của ông như “Lời nói dối cuối cùng”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Ai là thủ phạm?” “Lời thề thứ 9” qua sự diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ.

Lưu Quang Vũ sinh ra tại Phú Thọ nhưng quê gốc lại ở thành phố Đà Nẵng, ông là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh. Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) là một trong những tác giả để lại dấu ấn đậm nét nhất trong nền sân khấu Việt Nam từ thập niên 80 trở lại đây. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác