Nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2018

(VOV5) - Tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ra lời kêu gọi hưởng ứng chương trình trên toàn quốc.

Ngày 26/6, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2018. Tại lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ra lời kêu gọi hưởng ứng chương trình trên toàn quốc; đồng thời cam kết mọi sự ủng hộ sẽ được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả vì mục đích chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Nhắn tin chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2018 - ảnh 1Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tại lễ phát động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2018 - Ảnh: suckhoedoisong 

Từ năm 2011 đến nay, chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” nhận được hơn 1 triệu tin nhắn ủng hộ (tương đương với số tiền ủng hộ gần 18 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền nhận được, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) phân bổ cho các hội địa phương sử dụng để xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú, phục hồi chức năng cho nạn nhân và trực tiếp giúp đỡ nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác