Nhảy vì sự tử tế-Xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

(VOV5) -  Sự kiện nhằm lan tỏa được nhiều hơn thông điệp về phòng chống bạo lực cũng như xâm hại trẻ em gái.

Sáng 25/11, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hàng nghìn người tham gia chương trình “Nhảy vì sự tử tế” (Dance for Kindness). Sự kiện được tổ chức nhân Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Trong sáng 25/11, cùng với thành phố Hà Nội, tại thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng cùng diễn ra hoạt động Nhảy vì sự tử tế (Dance for Kindness). Hàng nghìn người dân đăng ký tham gia sự kiện với nhiều lứa tuổi khác nhau.

Đây là năm thứ 4 Việt Nam tổ chức sự kiện này. Ông Vũ Minh Lý, Trưởng Ban tổ chức “Nhảy vì sự tử tế” cho biết: “Sự kiện Nhảy vì sự tử tế đã được bắt đầu từ ngày 11/11, tuy nhiên chúng tôi chờ đợi đến ngày hôm nay để có thể lan tỏa được nhiều hơn thông điệp về phòng chống bạo lực cũng như xâm hại trẻ em gái. Năm nay, việc kêu gọi phòng chống bạo lực tình dục cũng như quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái ở những nơi công cộng, đặc biệt là trên xư buýt, chúng tôi muốn làm ở đây và những địa điểm công cộng khác để kêu gọi sự tham gia, sự hiểu biết để truyền đi thông điệp này đến với những người nam giới cũng hãy tham gia chương trình “Nhảy vì sự tử tế” để lan tỏa thông điệp vì sự tử tế trong cộng đồng.”

"Nhảy vì sự tử tế" do Tổ chức Life Vest Inside, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, Hoa Kì khởi xướng từ năm 2012, với mục đích lan tỏa sự tử tế, phát triển con người, xây dựng những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Đến nay, sự kiện đã lan tỏa ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết nối toàn cầu nhằm mục đích hưởng ứng Tuần lễ Thế giới tôn vinh sự Tử tế (World Kindness Week).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác