Nhiều hoạt động đặc sắc trong Năm Du lịch Yên Bái

(VOV5) - Nét mới và điểm nhấn của lễ khai mạc Năm Du lịch Yên Bái 2017 là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”

Chủ đề du lịch Yên Bái đưa ra là du lịch văn minh, văn hóa, cộng đồng. Đây là khẳng định của ông Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại buổi họp báo giới thiệu Năm Du lịch Yên Bái và các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc diễn ra chiều 11/5. Theo đó, nét mới và điểm nhấn của lễ khai mạc Năm Du lịch Yên Bái 2017 là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái”, diễn ra tối 19- 5, tại Quảng trường trung tâm tỉnh.

Nhiều hoạt động đặc sắc trong Năm Du lịch Yên Bái - ảnh 1

Trình diễn dù lượn tại Mù Cang Chải. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Bên cạnh các sự kiện, hoạt động phục vụ du lịch được tổ chức thường niên, trong Năm Du lịch tỉnh Yên Bái năm 2017 sẽ có nhiều hoạt động mới như: Lần đầu tiên tổ chức Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng ngàn, lễ hội bưởi Đại Minh, đua thuyền trên hồ Thác Bà, khai thác tour du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Xùa và Tà Chì Nhù…Chuỗi các hoạt động của tỉnh Yên Bái hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 gồm Hội chợ giới thiệu sản phẩm quế được tổ chức từ 20-21/5; Festival dù lượn Khau Phạ diễn ra 2 đợt, từ ngày 13-14/5 và từ ngày 20-21/5; Tuần văn hóa du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải diễn ra vào trung tuần tháng 9/2017…

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết đến nay, hầu hết công tác chuẩn bị, tổ chức cho lễ khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái và các hoạt động hưởng ứng năm Du lịch quốc gia đã hoàn tất. Yên Bái xác định nhóm sản phẩm du lịch chủ lực chính là du lịch cộng đồng, trên cơ sở xác định 4 vùng du lịch chính: Khu vực hồ Thác Bà và dọc sông Chảy; vùng thành phố Yên Bái và phụ cận; khu vực Nam Trấn Yên, huyện Văn Yên và khu vực phía Tây của tỉnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác