Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức sáng 19/6,  Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gửi lời chúc mừng đến đội ngũ những người làm báo cả nước. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, làm tròn nhiệm vụ được giao, đồng hành cùng đất nước đổi mới.

Sáng cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đến chúc mừng Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh và thăm một số nhà báo lão thành. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện tối đa cho báo chí phát triển, tham gia vào mọi lĩnh vực, lắng nghe và đánh giá cao thông tin từ báo chí. Báo chí Việt Nam là một nền báo chí cách mạng nhưng cũng là một nền báo chí dân chủ.

Cũng trong sáng 19/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin – Truyền thông và Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm Báo chí – Xuất bản sáng tạo, đồng hành cùng Thành phố trong việc thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của thành phố. Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến và việc truyền thông đa chiều của báo chí đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình thông tin những vấn đề mấu chốt của quá trình triển khai thí điểm Nghị quyết 54. Muốn làm tốt điều này, thành phố tạo điều kiện phát triển hơn nữa cho các cơ quan báo chí về cơ chế, chính sách cũng như hỗ trợ tài chính.

Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng (áo trắng) tặng hoa cho đại diện các cơ quan báo chí làm việc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. -Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN 

Ngày 18/6, tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt các cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Cũng tại buổi gặp mặt, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên đã ra mắt Trang thông tin điện tử đối ngoại tỉnh Hưng Yên.

Cùng ngày, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, trao Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ X năm 2018. Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 có hơn 50 tác phẩm đề cập đến nhiều lĩnh vực được dư luận quan tâm, trong đó có nhiều tác phẩm đề cập việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nỗ lực để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác