Nhiều hoạt động nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

(VOV5) -Công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí và các bộ ngành ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. 

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), chiều 19/6, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhiều hoạt động nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6  - ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng cán bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam.- Ảnh: Thành Chung/TTXVN 

Cũng trong chiều 19/6, đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn đầu đến thăm và chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều 19/6, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt và sơ kết công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giữa Bộ Tài chính với các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam Nguyễn Đức Lợi.

Theo đánh giá của Bộ Tài Chính, công tác phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Tài chính với 5 cơ quan báo chí là: Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ ngày càng chặt chẽ và hiệu quả. Các cơ quan báo chí Trung ương cũng đã phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài chính, kịp thời thông tin về những vấn để nóng được dư luận xã hội quan tâm, cung cấp thông tin đa chiều cho xã hội.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), nhiều đoàn đại biểu các Bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố đến chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng vinh dự nhận được nhiều lẵng hoa chúc mừng của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 20/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt giao lưu và trao giải báo chí Hưng Yên năm 2017. Giải báo chí Hưng Yên năm 2017 có hơn 40 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả dự thi và đã có 12 tác phẩm đoạt giải. Tác phẩm “Ước gì thời gian trở lại” phản ánh về vấn đề ô nhiễm môi trường của nhóm tác giả Hùng Xướng, Anh Phương, Phú Thái, Huy Hoàng, Quốc Huy thuộc Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên đoạt giải A. 

Ngày 20/6, tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2017. Giải báo chí Nghệ An năm 2017 có hơn 100 tác phẩm được các Chi hội và cơ quan báo chí gửi tham gia. Qua vòng sơ khảo Hội đồng đã lựa chọn đưa vào vòng chung khảo 55 tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí. Hội đồng giải báo chí tỉnh đã trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Dịp này, tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng”. 

Ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cho 6 nhà báo, kết nạp 5 hội viên mới.

Cùng ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam; trao giải thưởng báo chí năm 2017. 

Ngày 19/6, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong dịp này, 9 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”; 2 cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác hội được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh phát động cuộc thi báo chí viết về “Hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Bắc Giang”.

Ngày 19/6, đoàn lãnh đạo tỉnh Long An và các ban ngành, đoàn thể đến thăm, chúc mừng  các cơ quan báo chí và tạp chí trong tỉnh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác