Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách dịp Tết Mậu Tuất

(VOV5) - Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tỉnh Hậu Giang có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo, gia đình chính sách với mục tiêu “không để ai vì nghèo mà không có Tết”.
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách  dịp Tết Mậu Tuất    - ảnh 1

 Lãnh đạo huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách. (Tấn Phong/VOV)

Tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã tổ chức họp mặt, thăm hỏi và tặng gần 77.000 phần quà cho hơn 24.000 hộ nghèo, người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác, với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của Trung ương và tỉnh. Bên cạnh đó, Hậu Giang còn vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” với số tiền gần 4 tỷ đồng và hơn 8 ngàn phần quà. Trong dịp Tết này, toàn tỉnh cũng đã bàn giao 96 căn nhà tình thương cho những hộ nghèo, gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chi hơn 40 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm trong tỉnh đã tặng hơn 4.560 suất quà Tết với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác