Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7

(VOV5) - Được tổ chức lần đầu tiên năm 2008, đến nay, chương trình “Màu hoa đỏ” do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đã vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân cả nước ủng hộ hơn 47 tỷ đồng.

Tối 20/7, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 11 nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018). Khán giả được thưởng thức các ca khúc đã đi cùng năm tháng do nhiều nghệ sỹ tên tuổi trình diễn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 - ảnh 1 Liên khúc "Giai điệu Tổ quốc", "Đất nước bên bờ sóng" mở màn Chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ” lần thứ 11 - Ảnh: dangcongsan

Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng nhiều món quà ý nghĩa đến các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng. 

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2008, đến nay Ban Tổ chức chương trình “Màu hoa đỏ” đã vận động các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân cả nước ủng hộ hơn 47 tỷ đồng. Từ đó, Ban tổ chức tặng gần 17.000 sổ tiết kiệm, suất quà tình nghĩa, 610 nhà tình nghĩa và hàng nghìn suất học bổng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo. 

Tối 20/7, tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Hội Chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức Đại lễ hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Dịp này, Ban Tổ chức Đại lễ hoa đăng tặng 32 nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng/nhà cho các hộ gia đình có công với cách mạng. 

Ngày 20/7, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Quỹ hòa bình Mỹ Lai tổ chức trao tặng 10 “nhà tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác