Ông Uông Chu Lưu dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường mẫu giáo Việt-Triều Hữu Nghị

(VOV5) - . Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị thành phố Hà Nội và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đặc biệt đến ngành giáo dục mầm non của Thủ đô nói chung và Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị nói riêng.

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị (1978-2018) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao chặng đường xây dựng và trưởng thành trong những năm qua của Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị.

Ông Uông Chu Lưu dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường mẫu giáo Việt-Triều Hữu Nghị - ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu - Ảnh: Thu Hiền/VOV

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội cho trẻ em. Những kiến thức, kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình giáo dục mầm non sẽ là nền tảng hình thành nhân cách, con người và sự thành công của trẻ sau này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị thành phố Hà Nội và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đặc biệt đến ngành giáo dục mầm non của Thủ đô nói chung và Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị nói riêng; tiếp tục đầu tư trong các giai đoạn tiếp theo để Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu Nghị trở thành nhà trường mẫu mực, là biểu tượng đẹp đẽ gắn chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Triều Tiên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác