Phát động Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”

(VOV5) - Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” bắt đầu từ ngày 2/6 đến hết ngày 31/7/2017.

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017), chiều 6/6, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức phát động Chương trình nhắn tin “tri ân liệt sĩ” để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện nghĩa cử đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Phát động Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” - ảnh 1Quang cảnh lễ phát động - Ảnh: Báo Tiền phong 

Năm nay, Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” bắt đầu từ ngày 2/6 đến hết ngày 31/7/2017. Các tổ chức, cá nhân nhắn tin với cú pháp TALS, gửi đến đầu số 1405, mỗi một tin nhắn có giá trị ủng hộ 20.000 đồng. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn được sử dụng vào giám định AND; xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và hỗ trợ con liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là năm thứ 6 Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”, nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động toàn xã hội, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên và tuổi trẻ cả nước nâng cao nhận thức về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân với các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, người có công với nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác