Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Chất lượng đào tạo là động lực đưa Đại học Thái Nguyên phát triển

(VOV5) - Ngày 19/11, Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ tri ân, tôn vinh các nhà giáo nhân kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). 
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: Chất lượng đào tạo là động lực đưa Đại học Thái Nguyên phát triển - ảnh 1  Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động cho các cán bộ của ĐH Thái Nguyên 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân của  Đại học Thái Nguyên. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý Đại học Thái Nguyên cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong chất lượng đào tạo, coi đó là động lực quan trọng đưa Đại học Thái Nguyên phát triển. Đặc biệt, Đại học Thái Nguyên cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học để có nhiều công trình, đề tài, sáng kiến có giá trị thực tiễn cho cuộc sống; chủ động hội nhập quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

Là một trong ba hệ thống đại học vùng trọng điểm của quốc gia, Đại học Thái Nguyên là Trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của vùng trung du, miền núi phía Bắc. Sinh viên của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số và gần 1.000 sinh viên quốc tế đến từ 12 quốc gia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác