Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Gia Lai

(VOV5) -Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển toàn diện trẻ em.

Tiếp tục chuyến làm việc tại khu vực Tây Nguyên, chiều 29/6, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại Gia Lai         - ảnh 1Phó chủ tịch Quốc hội Tòng ThijPhongs thăm trẻ em nghèo ở huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận một số kết quả của tỉnh Gia Lai trong công tác chăm sóc, bảo vệ, phát triển trẻ em thời gian qua. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển toàn diện trẻ em.

Trong đó, tỉnh cần nghiên cứu lồng ghép việc đầu tư cho an sinh xã hội trong cơ cấu đầu tư kinh tế- xã hội; chú ý chăm sóc, bảo vệ trẻ em theo giai đoạn phát triển của trẻ; bảo vệ cuộc sống bình yên lành của trẻ em, quan tâm đến công tác phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại trẻ em…

Trước đó, sáng 29/6, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) đến thăm và làm việc tại xã Ayun, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai về tình hình chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em, giáo dục và phát triển trẻ thơ toàn diện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác