Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết việc chăm sóc trẻ em tại Việt Nam đang được thực hiện một cách toàn diện. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam  - ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và ôngYoussouf Abdel Jelil, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chiều 20/11, tại Hà Nội, nhân Ngày Trẻ em Thế giới 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) do Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam Youssouf Abdel Jelil dẫn đầu. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong công tác chăm sóc trẻ em. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Việc chăm sóc trẻ em tại Việt Nam đang được thực hiện một cách toàn diện, các cháu tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đặc biệt. 

Về phần mình, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam Youssouf Abdel Jelil khẳng định Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc luôn sẵn sàng cùng Việt Nam giải quyết những vấn đề về trẻ em mà Việt Nam đang phải đối mặt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác