Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng thông xe đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

(VOV5) -Dự án sẽ thúc đẩy liên kết,phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng cho cả nước nói chung và ba tỉnh, thành phố có dự án đi qua nói riêng. 

Sáng 02/09, tại Quảng Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng tại Lễ thông xe Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Tuyến đường có tổng chiều dài hơn 139km, vốn đầu tư hơn 34,5 nghìn tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành giúp thời gian từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi chỉ còn hơn 1 tiếng đồng hồ.

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng thông xe đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cắt băng thông xe tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.-Ảnh nhandan.vn 

Phát biểu tại Lễ thông xe, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là dự án hạ tầng giao thông quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các Khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Dự án sẽ thúc đẩy liên kết,phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng cho cả nước nói chung và ba tỉnh, thành phố có dự án đi qua nói riêng. Bên cạnh đó, tuyến đường còn góp phần kết nối vận chuyển quốc tế của tam giác kinh tế giữa Lào, Campuchia và Việt Nam qua hành lang kinh tế Đông Tây đến các cảng biển Miền Trung Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao lãnh đạo ba tỉnh có dự án đi qua rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực gắn với hệ thống giao thông, hạ tầng mới và chiến lược biển Việt Nam. Quan tâm quy hoạch phát triển đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, phát triển du lịch từ lợi thế của địa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác