Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác khắc phục thiên tai tại tỉnh Hòa Bình

(VOV5) -Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, mà tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh; đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Hòa Bình.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác khắc phục thiên tai tại tỉnh Hòa Bình - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng mà tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh; đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hòa Bình lựa chọn mới các mô hình tăng trưởng, khai thác tiềm năng lợi thế để góp phần cùng đất nước phát triển; tập trung rà soát, tái cấu trúc nền kinh tế gắn với phát triển chung của vùng và Thủ đô Hà Nội...

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đến các gia đình bị thiệt hại sau thiên tai; có các khu tái định cư nhanh, an toàn; hỗ trợ về vật chất, tinh thần, giúp người dân có đất sản xuất và có việc làm; chỉ đạo sát sao trong sản xuất nông nghiệp, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng và vật nuôi.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Phó Thủ tướng cùng Đoàn công tác đã đến tặng quà 11 hộ gia đình tái định cư ở xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc; đi kiểm tra Thủy điện Hòa Bình chỉ đạo điều tiết nước cho vụ Đông Xuân năm 2018 và các điểm sạt lở tại đồi Ông Tượng, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác