Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai

(VOV5) -Việc hoàn thành các công tác chuẩn bị để có thể khởi công xây dựng sân bay Long Thành vào cuối năm 2019.

Ngày 12/04, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra dự án sân bay Long Thành và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đồng Nai, huyện Long Thành và một số xã trong khu vực dự kiến xây dựng sân bay.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai - ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát khu vực triển khai dự án tái định cư sân bay Long Thành 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng khẳng định sân bay quốc tế Long Thành là sân bay nằm trong quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng hàng không, là dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Sau khi hoàn thành, sân bay Long Thành sẽ trở thành cửa ngõ hàng không lớn nhất ở khu vực phía nam, đáp ứng yêu cầu vận tải hành khách, hàng hoá phục vụ cho khu vực động lực kinh tế Nam Bộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng đây là dự án đặc thù, là dự án thành phần của Dự án xây dựng sân bay Long Thành đã được Quốc hội thông qua, do đó cần vận dụng quy định của pháp luật một cách phù hợp trong quá trình thi công.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai - ảnh 2Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra khu vực xây dựng sân bay Long Thành tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.-Ảnh báo ND 

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước hoàn thiện sớm hồ sơ dự án, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/04. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng khẳng định quyết tâm cao của Chính phủ trong việc hoàn thành các công tác chuẩn bị để có thể khởi công xây dựng sân bay Long Thành vào cuối năm 2019.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác