Phục dựng điện Kiến Trung- Đại Nội Huế

(VOV5) - Tổng mức trùng tu phục hồi công trình này là 125 tỷ đồng

Đầu năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ khởi công Dự án phục dựng điện Kiến Trung và hoàn thành vào năm 2020. Tổng mức trùng tu phục hồi công trình này là 125 tỷ đồng.

Phục dựng điện Kiến Trung- Đại Nội Huế - ảnh 1 Mặt trước điện Kiến Trung năm 1930. Ảnh do Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết: “Điện Kiến trung là 1 trong 5 công trình quan trọng nhất nằm trong khu vực dũng đạo của Hoàng cung Huế. Hiện nay dự án về cơ bản đã được phê duyệt, đầu năm 2018 sẽ khởi công. Trùng tu, phục hồi điện Kiến Trung cũng là một sự đánh dấu bước thành công trong việc trùng tu, phục hồi các di sản văn hóa Huế.”

Điện Kiến Trung là công trình kiến trúc-nghệ thuật quan trọng trong tổng thể di tích thuộc Đại Nội Huế. Công trình được xây dựng dưới thời vua Khải Định (1916-1925), bị hư hại  năm 1946. Đây là nơi sinh hoạt và làm việc của 2 vị vua cuối cùng của triều Nguyễn là vua Khải Định và vua Bảo Đại. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác