Quân chủng Hải Quân Việt Nam – Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về quốc phòng

(VOV5) - Trong công tác đối ngoại quốc phòng, năm 2018, Hải quân Việt Nam tích cực củng cổ quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đa phương với hải quân các nước ASEAN.

Sáng 20/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Quân chủng Hải Quân Việt Nam – Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về quốc phòng - ảnh 1

Năm 2018, cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó. Đồng thời triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu chữa, điều trị và giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển đảo xa bờ. Đặc biệt, Hải quân Việt Nam đã kịp thời quan sát, phát hiện sớm các động thái trên biển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo để xây dựng, phát triển đất nước.

Trong công tác đối ngoại quốc phòng, năm 2018, Hải quân Việt Nam tích cực củng cổ quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, đa phương với hải quân các nước ASEAN, các nước láng giềng, đối tác truyền thống.

Ngoài ra, lực lượng Hải quân cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập hải quân đa phương Komodo 2018; thăm, giao lưu tại Nhật Bản, duyệt binh quốc tế tại Hàn Quốc và diễn tập tại Trung Quốc.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, cho biết: “Năm nay, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có đề án chuẩn bị các nội dung cho năm 2020 khi Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN.Hải quân sẽ chuẩn bị một loạt các hội nghị với hải quân các nước trong khu vực. Nhiệm vụ quan trọng nhất là mời hải quân các nước tham gia duyệt binh ở khu vực biển Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chuẩn bị cho việc này, chúng tôi đã lên kế hoạch phân công cho các đơn vị để chuẩn bị các nội dung, đảm bảo chu đáo, an toàn và tiết kiệm”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác