Quân đội Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học

(VOV5) - Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lưu ý đây là những công trình nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước

Ngày 10/06, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Đoàn Viện Khoa học Quân sự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, do  đến chào xã giao nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quân đội Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học - ảnh 1 Thiếu tướng Thôi Liên Kiệt dự tọa đàm khoa học công trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Viện Khoa học Quân sự (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc). (Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng)

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Thôi Liên Kiệt, Chính ủy Viện Công tác chính trị Quân đội thuộc Viện Khoa học Quân sự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Trưởng đoàn công tác, thông báo với Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về kết quả làm việc của Đoàn với Viện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam. Theo đó, hai bên thống nhất bản thảo lần thứ nhất công trình hợp tác nghiên cứu “Sưu tầm tư liệu, kỷ vật về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc, tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”; đồng thời trao đổi về kế hoạch sưu tầm, khảo sát nghiên cứu tại một số địa danh lịch sử của Việt Nam để phục vụ công trình nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lưu ý đây là những công trình nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hai Quân đội. Do đó, hai bên cần thống nhất các nội dung, biện pháp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình hợp tác nghiên cứu chung, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2020).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác