Quan hệ Việt Nam – Liên minh Châu Âu có nhiều bước phát triển tích cực

(VOV5) - Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị EU hỗ trợ Quân đội Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để có thể đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Liên hợp quốc. 

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp đoàn Cục Quản lý Khủng hoảng và Kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) do ông GaborIklody, Cục trưởng, làm trưởng đoàn, nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam – Liên minh Châu Âu có nhiều bước phát triển tích cực - ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị EU hỗ trợ Quân đội Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc để có thể đáp ứng các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ Liên hợp quốc. Thượng tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn EU ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 cũng như quan hệ Việt Nam – EU sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đôi bên cùng có lợi.

Về phần mình, ông GaborIklody nhấn mạnh EU và Việt Nam có thể đẩy mạnh hợp tác cả ở bình diện song phương, đa phương và trong quan hệ giữa EU với ASEAN, nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. EU sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác