Quần vợt Việt Nam phấn đấu có huy chương vàng tại Sea Games 2019

(VOV5) - Đại hội đại biểu toàn quốc Liên đoàn quần vợt Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) diễn ra ngày 31/3 tại Hà Nội. 

Quần vợt Việt Nam phấn đấu có huy chương vàng tại Sea Games 2019 - ảnh 1
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng phát biểu tại Đại hội.


Nhiệm kỳ 2010 - 2016, quần vợt Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đáng chú ý, từ năm 2015 Liên đoàn quần vợt Việt Nam đã đưa giải quần vợt nhà nghề ATP Challenger về Việt Nam với hợp đồng tổ chức 3 năm liên tiếp. Vận động viên Lý Hoàng Nam xuất sắc đoạt chức vô địch đôi nam tại giải trẻ Wimbledon 2015. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, quần vợt Việt Nam phấn đấu đạt: 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại Sea Games 2017; 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại Sea Games 2019; 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng tại ASIAD 2018.

Quần vợt Việt Nam phấn đấu có huy chương vàng tại Sea Games 2019 - ảnh 2
Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt Việt Nam khóa VI ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, làm Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác