Quảng Bình: Bão số 2 (Talas) đánh chìm 27 tàu cá, 9 tàu hàng dạt vào bờ

(VOV5) - Rạng sáng 17/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 (Talas), gió to, sóng lớn đã đánh chìm hàng chục tàu cá của ngư dân neo đậu tại tại cảng Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nhiều tàu khác bị mắc cạn.
Quảng Bình: Bão số 2 (Talas) đánh chìm 27 tàu cá, 9 tàu hàng dạt vào bờ - ảnh 1

Thông tin ban đầu cho biết, gió mạnh làm 27 tàu cá của ngư dân huyện Quảng Trạch, 1 tàu lai dắt của hải quân, 9 tàu cá ngoại tỉnh bị sóng đánh chìm hư hỏng. 9 tàu hàng bị sóng gió đánh dạt vào bờ, mắc cạn. Chưa có thông tin thiệt hại về người.

Ngay trong sáng cùng ngày, ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã có mặt hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương tập trung giúp dân, tiến hành khắc phục sự cố và thống kê thiệt hại.

Ông Võ Như Quang, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại tàu cá. Riêng đối với tàu hàng, trước mắt phải đảm bảo an toàn cho thuyền viên, khóa van dầu, phòng ngừa sự cố tràn dầu, chờ phía bảo hiểm đến ghi nhận thiệt hại mới có thể lai dắt.

Quảng Bình: Bão số 2 (Talas) đánh chìm 27 tàu cá, 9 tàu hàng dạt vào bờ - ảnh 2
Tàu hàng và tàu cá dạt vào bờ chìm và hư hỏng

 Ông Võ Như Quang cho biết: Tàu bốc hàng xong rồi, bây giờ tàu không tải, nó nổi mà khi bão vào triều cường đưa lên trên cao. Hết bão rút nước nên tàu mắc lại. Khả năng cứu hộ cứu nạn rất khó, phải chờ bảo hiểm vào, họ đưa các doanh nghiệp làm chuyên môn cứu hộ cứu nạn vào lên phương án đã lúc đó mới thống nhất ký hợp đồng mới giải quyết được. Còn trước mắt đảm bảo an toàn cho thuyền viên chứ để cụ thể để giải cứu tàu cần phải có thời gian. 

Sáng 17/7, bão Talas đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gây thiệt hại lớn về người và kinh tế. Hoàn lưu bão gây mưa to ở các tỉnh miền Trung. Các địa phương trong vùng bão đi qua đang khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão, đề phòng lũ lụt, sạt lở đất. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cho biết: “Tỉnh Nghệ An có 625 hồ chứa. Hiện nay có khoảng 45 hồ nguy hiểm. Trước mắt, chúng tôi di dời dân ra khỏi hạ lưu hồ, đồng thời cử người và phương tiện thường trực trên hồ, sẵn sàng ứng cứu, có những phương án cụ thể như đào, mở tràn để hạ cột nước trong lòng hồ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về vỡ đập.”

Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An có 13 thuyền viên mất tích tại khu vực đảo Hòn Ngư, tỉnh Nghệ An. Tàu VTP 26 có 13 thuyền viên đang chở 4.700 tấn than theo hành trình: Hải Phòng - Cửa Lò bị lật nổi đuôi cách đảo Ngư 800m về hướng Bắc. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Nghệ An đã triển khai lực lượng phối hợp với ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn 13 thuyền viên. 3 thuyền viên đã được tìm thấy, trong đó 2 người khỏe mạnh, 1 người đang cấp cứu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác