Quảng Ninh sẵn sàng chào đón Năm Du lịch Quốc gia 2018

(VOV5) - Trong năm 2017, Quảng Ninh không ngừng mở rộng không gian du lịch ra khu vực biên giới và hải đảo.

Năm Du lịch Quốc gia 2018 được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh là cơ hội để tỉnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và khai thác hiệu quả những lợi thế, tiềm năng về du lịch của địa phương. Đến thời điểm này, mọi phần việc đang được tỉnh Quảng Ninh gấp rút thực hiện, sẵn sàng chào đón Năm Du lịch Quốc gia 2018.

Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của Năm Du lịch Quốc gia 2018 đang thay đổi từng ngày. Tất cả các tuyến phố được chỉnh trang; hệ thống ánh sáng, cây xanh được đầu tư, trang hoàng. Không gian đô thị được mở rộng.

Sự đổi thay về diện mạo không chỉ tập trung tại thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh. Ngay từ cửa ngõ, khu vực miền Tây sang khu vực miền Đông của tỉnh, dễ dàng nhận thấy các công trình hạ tầng du lịch đang được gấp rút xây dựng. Quảng Ninh cũng  lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, mang nét riêng của tỉnh; đặc biệt là đầu tư các cơ sở lưu trú du lịch. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng hơn 1.300 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 phòng.

Bà Vũ Thị Hạnh, Trưởng phòng cơ sở lưu trú và dịch vụ lữ hành, Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết:“Tỉnh cũng có định hướng và đã  nhiều nhà đầu tư đầu tư các resort, khách sạn cao cấp để đón khách du lịch. Thời gian tới dự báo lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh, đến với Hạ Long rất nhiều, chắc chắn sẽ cao hơn hiện nay. Cơ sở lưu trú du lịch sẽ đáp ứng được nhu cầu của du khách.”

Bên cạnh việc kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, ngành du lịch Quảng Ninh cũng làm trong sạch môi trường kinh doanh du lịch bằng nhiều biện pháp như: ổn định các hoạt động lữ hành, đẩy mạnh thanh kiểm tra môi trường kinh doanh du lịch tại các địa bàn trọng điểm.

Đặc biệt trong năm 2017, Quảng Ninh không ngừng mở rộng không gian du lịch ra khu vực biên giới và hải đảo, tạo cho du lịch tỉnh có thêm nhiều điểm sáng như Lễ hội hoa Sở huyện Bình Liêu; Chè hoa vàng Ba Chẽ; du lịch đảo Cái Chiên, Vĩnh Thực…

Trong Năm Du lịch Quốc gia 2018, với hơn 100 sự kiện, đặc biệt có hơn 50 sự kiện văn hóa, thể thao diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh, sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc của vùng Đông Bắc. Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, chia sẻ: “Hạ Long di sản, kỳ quan, điểm đến thân thiện”, chủ đề này nhằm truyền đạt thông tin người Quảng Ninh rất quý mến du khách; thân thiện và coi trọng du khách.  Đến thời điểm này có thể nói công tác chuẩn bị của Quảng Ninh đã được hoàn tất.”   

Năm 2018, Quảng Ninh phấn đấu đón 12 triệu lượt khách tham quan, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Với việc hội tụ đầy đủ các thế mạnh cùng sự chuẩn bị chu đáo, sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp thì việc đạt con số ấn tượng trong Năm Du lịch Quốc gia 2018 là điều Quảng Ninh có thể kỳ vọng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác