Ra mắt Học viện bóng đá cộng đồng CV9 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Người sáng lập học viện là cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Lê Công Vinh.

Sáng 2/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện bóng đá cộng đồng CV9 đã được ra mắt. Học viện bắt đầu chiêu sinh từ 2/5.

Ra mắt Học viện bóng đá cộng đồng CV9 tại Thành phố Hồ Chí Minh  - ảnh 1 Lê Công Vinh cùng cố vấn kỹ thuật Marshall Soper - Ảnh:Khánh Châu/ Thanh Niên

Các học viên sẽ được huấn luyện vào 2 ngày cuối tuần tại 3 địa điểm huấn luyện chính tại Quận 2, Quận 7. Học viện chiêu sinh các học viên là nam và nữ có độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi. Các học viên sẽ được các huấn luyện viên bóng đá huấn luyện, trong đó có cựu tuyển thủ quốc gia Australia Marshall Soper tham gia ở vai trò cố vấn kỹ thuật.

Ngoài ra, sẽ có một số huấn luyện khác là tuyển thủ quốc gia, cựu tuyển thủ của đội tuyển nam và nữ Việt Nam như Nguyễn Thị Kim Hồng tham gia huấn luyện.

Các học viên không chỉ được huấn luyện về kỹ năng chơi bóng mà còn được quan tâm đến tâm lý, sức khỏe. Môi trường của Học viện hướng đến sự văn minh, chuyên nghiệp và tiêu chuẩn quốc tế, được tập luyện theo giáo án quốc tế, giáo dục hành vi, đảm bảo an ninh và có chuyên gia y tế túc trực 24/24h…Học viện cũng đề cao tinh thần cộng đồng, miễn phí cho các em nhỏ đam mê bóng đá nhưng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Dự kiến ngày 15/6, Học viện bóng đá cộng đồng CV9 sẽ chính thức khai giảng tại 3 địa điểm tại quận 2, quận 7 với mức học phí tương đương 2.200.000 đồng/tháng cho 8 buổi.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác