Ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo cho sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) -Không gian được chia làm 4 khu vực: Xưởng gỗ; xưởng kim loại; điện và nơi làm việc chung

Ngày 5/4, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ, Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ) ra mắt “Không gian đổi mới sáng tạo cho sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long” (MIS) tại Trường Đại học Cần Thơ. Đây được kỳ vọng là cú hích dành cho các nhà sáng chế, thắp sáng hoạt động đổi mới sáng tạo của sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo cho sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1 Quang cảnh lễ Ra mắt-Ảnh SGGPonline

Không gian được chia làm 4 khu vực: Xưởng gỗ; xưởng kim loại; điện tử; không gian làm việc chung. Ông Michael Greene, Giám đốc USAID tại Việt Nam cho biết mô hình này sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển đổi từ các phương pháp giảng dạy truyền thống sang mô hình học tập trải nghiệm hiện đại, hỗ trợ các nỗ lực của Đại học Cần Thơ trong việc hợp tác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác