Ra mắt Nhóm nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2019

(VOV5) - Đại sứ Việt Nam tại Brazil Đỗ Bá Khoa cho rằng lễ công bố là một sự kiện quan trọng vì được tổ chức trong năm Việt Nam và Brazil kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Ngày 27/9, dưới sự chủ trì của nữ Hạ nghị sĩ Bruna Furlan, Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại và an ninh Hạ nghị viện, Quốc hội Liên bang Brazil tổ chức lễ công bố Nhóm nghị sĩ hữu nghị Brazil-Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2019. Ban lãnh đạo của Nhóm trong nhiệm kỳ mới bao gồm: 2 Chủ tịch danh dự là Thượng nghị sĩ Eunicio Oliveira, Chủ tịch Thượng viện và Hạ nghị sĩ Rodrigo Maia, Chủ tịch Hạ viện; Ban chấp hành do Hạ nghĩ sĩ liên bang Jo Moraes làm Chủ tịch và có 2 Phó Chủ tịch, 4 thư ký là các Thượng nghị sĩ, Hạ nghị sĩ liên bang thuộc các đảng chính trị khác nhau trong Quốc hội. Nhóm còn có Hội đồng tư vấn 4 thành viên trong đó có Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại và an ninh của Thượng viện và Hạ viện.

Ra mắt Nhóm nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2019 - ảnh 1 Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Đỗ Bá Khoa cho rằng lễ công bố là một sự kiện quan trọng vì được tổ chức trong năm Việt Nam và Brazil kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược; hoạt động của Nhóm sẽ tăng cường các nỗ lực chung của Quốc hội, Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác