Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào

(VOV5) - Cuộc thi bao gồm 11 phần thi của các sinh viên Lào, đại diện của 11 trường Đại học và trung tâm đào tạo tại thành phố Hà Nội. 
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 1 Tiết mục văn nghệ mở màn của các chi hội hữu nghị Việt - Lào Hà Nội

Sáng 26/11, nhân kỷ niệm 42 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975-2/12/2017), cuộc thi "Sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt" được tổ chức dưới sự phối hợp của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP. Hà Nội và trường đại học Ngoại thương.

Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 2

Cuộc thi bao gồm 11 phần thi của các sinh viên Lào, đại diện của 11 trường Đại học và trung tâm đào tạo tại thành phố Hà Nội. Ông Vị-lay-phông Bụt-đa-khăm, Chủ tịch Hội hữu nghị Trung ương Lào - Việt Nam bày tỏ: “Ý nghĩa cuộc thi này tôi hết sức trân trọng. Là lớp người kế thừa, chúng tôi cần giữ gìn và phát huy tình cảm hai nước được nhân lên. Chính vì tình đoàn kết, thủy chung giữa hai nước, chung chiến hào, đánh kẻ thù chung, hạt gạo bẻ đôi, cọng rau sẻ nửa, chúng tôi mới có ngày 2/12, ngày sinh ra đất nước chúng tôi. Cuộc thi hùng biện này của các sinh viên Lào có ý nghĩa rất quan trọng trong tình cảm hữu nghị hai nước.”

Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 3 Trung ương hội hữu nghị Việt Nam - Lào trao tặng phần quà trị giá 400 triệu đồng cho mẹ Ka-chia, người mẹ có công với cuộc cách mạng của 2 nước

Bạn Nị-ma-phon Vi-sai-phon, sinh viên đang theo học bậc cao học tại Học viện Ngân hàng chia sẻ

“Em cảm thấy cuộc thi này rất ý nghĩa. Nó tạo sân chơi cho sinh viên Lào – Việt luôn đoàn kết, cũng thể hiện được nền văn hóa của hai nước. Em cảm thấy rất vinh dự vì đây là lần đầu tiên được tham gia cuộc thi này”


Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 4Phần thi của em Vị -môn- sả Vạ- sả -vắt, trường hữu nghị T80, giành giải đặc biệt của chương trình

Hợp tác giáo dục đào tạo là một trong những ưu tiên trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam. Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, ban tổ chức cuộc thi nhận định rằng: “Một trong những điều chúng tôi thấy nổi bật đó là hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Lào đang được đẩy mạnh. Số lượng sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam ngày càng tăng. Bên cạnh việc các em được học bổng của chính phủ, diện du học tự túc cũng tăng lên rất nhiều. Tại trường Đại học Ngoại thương chúng tôi bên cạnh đào tạo ở trình độ Đại học có rất nhiều sinh viên, học viên cao học sang học tập với chúng tôi. Gần đây nhất Đại học Ngoại thương xây dựng chương trình nghiên cứu tiến sĩ cho du học sinh Lào và số lượng người học đang tăng lên nhanh chóng.”

Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 5 Phần thi của thí sinh trường Đại học Ngoại thương

Cuộc thi sinh viên Lào hùng biện tiếng Việt đã tạo ra một sân chơi vui vẻ, bổ ích cho sinh viên Lào, là dịp để các sinh viên Lào củng cố vốn tiếng Việt, đồng thời tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa sinh viên hai nước. Kết thúc cuộc thi, em Vị môn sả Vạ sả vắt, lưu học sinh của trường Hữu nghị T80 đã giành giải đặc biệt với phần hùng biện về tình yêu với thủ đô Hà Nội.

Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 6Giải đặc biệt của cuộc thi thuộc về thí sinh trường hữu nghị T80
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 7 Hai giải nhất thuộc về thí sinh trường Đại học Ngoại thương và Đại học mỏ địa chất
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 8Ba giải nhì 
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 9 Năm giải Ba
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 10

Một số hình ảnh thí sinh trong cuộc thi:

Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 11 Phần thi của thí sinh Học viện Ngân hàng
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 12
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 13 Phần thi của thí sinh Đại học Mỏ địa chất
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 14 Trường hữu nghị T78 chụp ảnh lưu niệm
Sôi nổi cuộc thi hùng biện tiếng Việt của các sinh viên Lào - ảnh 15 Trường Học viện Ngân hàng
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác