Sự kiện đi bộ ” Đã uống rượu bia- Không lái xe

(VOV5) -Cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. 

Sáng 12/5, tại Hà Nội diễn ra sự kiện đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” do Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với sự đồng hành của Báo Giao thông, Nhà hát kịch Việt Nam và Cộng đồng cựu học sinh Trung học Phổ thông thành phố Hà Nội khóa 91-94.

Sự kiện đi bộ ” Đã uống rượu bia- Không lái xe  - ảnh 1 Đại diện các cựu học sinh Hà Nội tham dự lễ phát động. - Ảnh: Văn Nam. 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: "Tôi kêu gọi tất cả mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đến Việt Nam cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia-không lái xe”. Cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn. Hãy từ chối, cương quyết từ chối ngồi lên xe ô tô hay mô tô mà người lái xe vừa uống rượu, bia. Những người chủ nhà hàng, quán nhậu hãy hỏi để biết và cung cấp đồ uống không có cồn cho khách hàng phải lái xe sau bữa ăn."

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử phạt những lái xe vi phạm về nồng độ cồn để bảo vệ an toàn cho chính họ và cộng đồng xã hội. Cùng với sự kiện đi bộ vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, các bạn trẻ và người dân cùng tham gia hoạt động cộng đồng với trò chơi thực tế ảo mô phỏng trạng thái lái xe khi say xỉn bằng mô hình và kính mắt chuyên dụng, nhảy flashmob hưởng ứng lời kêu gọi “Đã uống rượu bia - Không lái xe”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác