Tăng cường các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, dân tộc thiểu số

(VOV5) - Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh An Giang...

Tăng cường các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, dân tộc thiểu số - ảnh 1

Chủ tịch MTTQ Trần Thanh Mẫn thăm Mẹ VNAH Võ Thị Anh, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn - Ảnh: daidoanket.vn 

Sáng 20/1, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại tỉnh An Giang; thăm, tặng quà Tết cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Anh, có con là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam; gia đình ông Trần Minh Sơn, cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam, cùng ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Sau khi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Núi Sập, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến chúc Tết, tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Cũng sáng 20/1, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Dịp này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao 150 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Tăng cường các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, dân tộc thiểu số - ảnh 2

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (thứ 7 từ trái sang) và ông Bùi Văn Cường (thứ 5 từ trái sang) tặng quà công nhân tại chương trình - Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Trước đó, chiều 19/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự Tết sum vầy 2019 và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hải Dương. “Tết sum vầy 2019” là chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm chăm lo cho công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Năm nay, Liên đoàn Lao động các cấp của tỉnh Hải Dương đã tổ chức Tết sum vầy cho gần 2.700 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng; tổ chức các chương trình gặp mặt, tặng quà; bố trí xe đưa đón hoặc hỗ trợ vé xe cho gần 140.000 đoàn viên, công nhân lao động về quê ăn Tết với tổng số tiền 54,4 tỷ đồng.

Đánh giá cao công tác chăm lo Tết cho công nhân lao động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ mong muốn, sau Tết các công nhân lao động trở lại làm việc với tinh thần mới. Phó Thủ tướng lưu ý: "Còn nhiều nơi doanh nghiệp chưa chú trọng quan tâm tới lợi ích người lao động. Đề nghị các cấp chính quyền  địa phương, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động cần phối hợp tốt hơn nữa để chăm lo tết cho phúc lợi người lao động ; bảo vệ quyền hợp pháp và chăm lo tết sum vầy vui vẻ. Không để công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có tết".

Cũng ngày 19/1, ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đến thăm và tặng quà Tết cho các gia đình dân tộc Raglai tiêu biểu ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Ông Nguyễn Hòa Bình chúc bà con bước sang năm mới 2019 có đời sống phát triển hơn, gia đình ấm no, hạnh phúc.  

Đến thăm gia đình nữ họa sĩ người Chăm Nguyễn Chế Kim Trung tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, ông Nguyễn Hòa Bình chúc nữ họa sĩ năm mới tiếp tục có những tác phẩm mới, giàu ý nghĩa, tiếp tục phát huy vai trò người nghệ sĩ đưa các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc vào trong các sáng tác nghệ thuật, góp phần cổ vũ cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Dịp này, đoàn công tác cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận.

Cũng trong ngày 19/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo ở huyện Văn Yên, Yên Bái. Ông Trần Quốc Vượng cũng trao 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình nghèo của 3 xã Xuân Tầm, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ của huyện Văn Yên.

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã trao 6 tỷ đồng cho hai huyện Văn Chấn và Văn Yên để xây dựng trường học tại các xã vùng khó khăn.

Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự họp mặt Tết sum vầy 2019 tại tỉnh Sóc Trăng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác