Tăng cường hợp tác du lịch giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Luangprabang

(VOV5) -  Trong giai đoạn 2019-2020, hai bên sẽ thúc đẩy sự đoàn kết, hợp tác phát triển trong các lĩnh vực văn hóa, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người hai tỉnh.

Ngày 16/9, tại thành phố Điện Biên Phủ, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên (Việt Nam) hội đàm với đoàn công tác của Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luangprabang (Lào) về việc tăng cường hợp tác, phát triển trong lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Tăng cường hợp tác du lịch giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Luangprabang - ảnh 1 Lễ bàn giao Biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Luangprabang nhất trí trong giai đoạn 2019-2020, hai bên sẽ thúc đẩy tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết và thúc đẩy hợp tác phát triển trong các lĩnh vực văn hóa, quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người hai tỉnh.

Tăng cường giao lưu về văn hóa; triển lãm ảnh nghệ thuật; khảo sát và xây dựng các tour du lịch nằm trên tuyến du lịch qua các tỉnh; cung cấp và cập nhật thông tin liên quan đến cơ hội đầu tư, kinh doanh, du lịch cho nhau. Hai bên thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét mở đường bay trực tiếp từ Điện Biên đến Luangprabang.

Sau hội đàm, hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ với nội dung trọng tâm nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác phát triển du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác