Tăng cường hợp tác du lịch tâm linh và y tế giữa Ấn Độ - Việt Nam

(VOV5) - Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục triển khai các dự án giới thiệu du lịch tâm linh, du lịch y tế giữa hai nước

Ngày 6/7, tại Hội nghị Xúc tiến du lịch Ấn Độ kỳ thú, bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác phát triển ngành du lịch Ấn Độ và Việt Nam, trong đó đẩy mạnh hợp tác du lịch tâm linh và y tế giữa hai nước. 

Theo bà Smita Pant, năm 2016 có khoảng 85.000 lượt khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam. Trong khi đó, khách Việt Nam đi du lịch Ấn Độ khoảng 20.000 lượt người. So với tiềm năng phát triển du lịch của hai nước, những con số này còn khá nhỏ. Do vậy, trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển rất mạnh mẽ, Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục triển khai các dự án giới thiệu du lịch tâm linh, du lịch y tế giữa hai nước; đồng thời hỗ trợ visa du lịch Ấn Độ ngắn hạn dành cho khách Việt Nam đến Ấn Độ. Thêm vào đó, việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam đến Ấn Độ của Công ty Hàng không Vietjet Air Việt Nam và Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách của hai quốc gia. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác