Tăng cường hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố HCM và Đại học California, Los Angeles - Hoa Kỳ

(VOV5) - Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn UCLA tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo dục

Chiều 12/9, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Giáo sư Scott Waugh, Phó hiệu trưởng trường Đại học California, Los Angeles (UCLA), Hoa Kỳ, đang có chuyến công tác và tham dự Hôi nghị quốc tế lần thứ 3 về nghiên cứu ung thư và y học tái tạo do UCLA và Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tăng cường hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố HCM và Đại học California, Los Angeles - Hoa Kỳ - ảnh 1 Đại học California, Los Angeles. (Ảnh: Internet)

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa UCLA và Đại học Quốc gia Thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu cấu trúc phân tử và nano, cũng như việc thành lập Trung tâm MANAR tại trường Đại học Quốc gia Thành phố vào năm 2011, bà Nguyễn Thị Thu bày tỏ mong muốn UCLA tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo giáo dục. Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất trong khuôn khổ cho phép để UCLA và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu  khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực y học.

Trung tâm MANAR được UCLA và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học về cấu trúc kích thước phân tử và nano, các nghiên cứu áp dụng công nghệ mới trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, sáng tạo trong sản xuất vật liệu mới phục vụ công nghệ xanh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác