Tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

(VOV5) - Sáng 15/9, tại huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, Dự án “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” chính thức được khởi công.

Dự kiến sau 36 tháng triển khai thi công, đến 31/12/2020 sẽ hoàn thành tất cả các hợp phần và tổ chức công bố kết quả dự án.

Dự án có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng trong Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành Trung ương và địa phương hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định. 

Dự án với mục tiêu, xác định chính xác các khu vực thực sự bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực cho rà phá bom mìn; loại trừ triệt để ảnh hưởng của bom mìn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong lao động sản xuất và sinh hoạt hằng ngày, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Dự án nhằm nâng cao năng lực cứu chữa kịp thời, giúp nạn nhân bom mìn cải thiện chất lượng cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân.

 Ngay sau Lễ khởi công, Dự án “Việt Nam – Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” sẽ chính thức bước vào triển khai hợp phần khảo sát, rà phá bom mìn tại hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác