Tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng cho trẻ em khuyết tật

(VOV5) - Ngày hội là dịp để trẻ em khuyết tật được tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng sống và hòa nhập cộng đồng.

Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần thứ 21 năm 2017 diễn ra ngày 31/05, tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hơn 580 em khuyết tật đến từ các trường khuyết tật của Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, An Giang và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại đây, các trẻ em khuyết tật được hòa mình vào nhiều hoạt động văn nghệ và trò chơi vận động như kéo co, nhảy bao bố, sút bóng vào cầu môn, ném bóng vào rổ.

Tạo cơ hội hòa nhập cộng đồng cho trẻ em khuyết tật - ảnh 1 Nguyễn Thị Bé Ngoan (15 tuổi) ở ấp 2, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, là một trong những học sinh của Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh tìm được công việc phù hợp sau khi học nghề. Ảnh: baohaugiang

Ngày hội Trẻ em khuyết tật là chương trình được tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật được vui chơi đón Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. Ngày hội cũng là dịp để trẻ em khuyết tật được tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi vận động nhằm rèn luyện kỹ năng sống và hòa nhập cộng đồng. Trong khuôn khổ ngày hội, Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Ngày Hội tuổi thơ 2017. Tối 01/06, cũng tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh có chương trình giới thiệu dự án Chia sẻ yêu thương với chủ đề “Tìm lại nụ cười” nhằm hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị khuyết tật hở hàm ếch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác