Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Việt Nam

(VOV5) - Chuyến thăm lần này của tàu HMS Albion là một trong những hoạt động cụ thể trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh (11/9/1973-11/9/2018) và triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Sáng 3/9, tàu tấn công đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh do Đại tá Tim Neild chỉ huy đã cập cảng quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm thiện chí 4 ngày tại Việt Nam.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Việt Nam - ảnh 1 Tàu HMS Albion neo đậu tại cảng thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: qdnd

Chuyến thăm lần này của tàu HMS Albion là một trong những hoạt động cụ thể trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Anh (11/9/1973-11/9/2018) và triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Việt Nam - ảnh 2 Chụp ảnh lưu niệm cùng sĩ quan, thủy thủ tàu HMS Albion tại cầu cảng - Ảnh: qdnd

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm Chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; giao lưu thể thao với bộ đội Vùng 2 và Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Tàu Albion có chiều dài 176 mét, rộng 28,9 mét và trọng tải 18.797 tấn. Thủy thủ đoàn gồm 353 sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ và nhân viên dân sự. Trong chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, trên tàu Abion còn có một đơn vị thủy quân lục chiến gồm 202 sỹ quan, hạ sỹ quan và binh sỹ

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác