Thành lập Liên đoàn Vovinam – Việt Võ đạo khối các nước Arab

(VOV5) -  Sự kiện giúp phát triển mạnh mẽ hơn môn võ Vovinam trong các nước Arab.

Các liên đoàn Vovinam – Việt Võ đạo khối các nước Arab tổ chức Hội nghị trong 2 ngày 7và 8/12, tại thủ đô Algiers và chính thức thành lập Liên đoàn Vovinam khối các nước Arab. Chủ tịch Liên đoàn Vovinam – Việt Võ đạo thế giới Mai Hữu Tín đã đến tham dự sự kiện này.

Thành lập Liên đoàn Vovinam – Việt Võ đạo khối các nước Arab - ảnh 1

Các vận động viên thi đấu tại Giải quốc tế Vovinam-Việt Võ đạo. - Ảnh: Tấn Đạt/TTXVN

Tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới Mai Hữu Tín khẳng định đây là một bước tiến rất tốt, giúp phát triển mạnh mẽ hơn môn võ Vovinam trong các nước Arab.

Đại diện cho Liên đoàn Vovinam-Việt Võ đạo Việt Nam và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ đạo thế giới, ông cam kết sẽ nỗ lực phát triển hơn nữa Vovinam ở khu vực châu Phi cũng như trong khối Arab trong tương lai.

Kết quả sau hai ngày hội nghị, ông Mohamed Djouadj Chủ tịch Liên đoàn Vovinam – Việt Võ đạo Algeria kiêm Chủ tịch Liên đoàn Vovinam – Việt Võ đạo châu Phi và là Phó chủ tịch Liên đoàn Vovinam-Việt Võ đạo thế giới tiếp tục được bầu làm Chủ tịch liên đoàn Vovinam – Việt Võ đạo khối các nước Arab.

Trong khuôn khổ sự kiện này, Giải đấu quốc tế Vovinam- Việt Võ đạo tại Algiers đã diễn ra trong 2 ngày 7-8/12 tại Khu Liên hợp Thể thao Olympic Complex Cupola Mohamed-Boudiaf. Giải đấu quy tụ gần 150 vận động viên đến từ 12 quốc gia trên thế giới gồm Italy, Romania, Bỉ, Côte d'Ivoire, Libya, Ai Cập, Liban, Yemen, Sudan, Jordan, Belarus và chủ nhà Algeria. Sau hai ngày thi đấu, đội chủ nhà Algeria đã "thống trị" và dẫn đầu về tổng số lượng huy chương đạt được trên bảng tổng xếp hạng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác