Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 120

(VOV5) -  Sáng 26/2, tại xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, 1.000 đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố Hồ Chí Minh tham gia “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 120 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức



Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 120 - ảnh 1
Hàng trăm tình nguyện viên tham gia sôi nổi việc vớt bèo trên rạch Cầu Suối, huyện Bình Chánh.
Ảnh: TUẤN VŨ 


Tại đây, mọi người làm sạch môi trường các kênh, rạch khu vực cầu Gò Đình, huyện Bình Chánh. Công trình sẽ được duy trì thực hiện trong các ngày chủ nhật sắp tới, dự kiến hoàn thành trong tháng 8 năm nay. Anh Phạm Hồng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Chúng tôi đánh giá, hoạt động của thanh niên sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chỉ tiêu về môi trường tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Hoạt động này sẽ tạo được sự cộng hưởng chung của người dân. Trong đó, việc nâng cao ý thức của chính quyền địa phương và người dân trong công tác bảo vệ môi trường là rất quan trọng".

Dịp này, 4 đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh là: Thành Đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ký kết chương trình phối hợp thực hiện công trình cải thiện môi trường, cảnh quan tuyến rạch Cầu Suối, huyện Bình Chánh.

Phản hồi

Các tin/bài khác