Thể thao Việt Nam phấn đấu giành thành tích cao tại Sea Games 30 năm 2019

(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu tất cả tập trung thực hiện tốt giáo án huấn luyện, nỗ lực khổ luyện, phấn đấu giành thành tích cao tại Sea Games 30.

Chiều 12/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm và thị sát tình hình tập luyện của các huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển quốc gia đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội.

Thể thao Việt Nam phấn đấu giành thành tích cao tại Sea Games 30 năm 2019 - ảnh 1Các đại biểu, vận động viên, huấn luyện viên chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm. 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu tất cả tập trung thực hiện tốt giáo án huấn luyện, nỗ lực khổ luyện, phấn đấu giành thành tích cao tại Sea Games 30 năm 2019, đạt kết quả tốt tại các giải đấu vòng loại Thế vân hội Olympic Tokyo 2020, giành nhiều suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Bóng đá phấn đấu giành huy chương vàng tại Sea Games 30.

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết một số đội tuyển tập luyện từ mùng 3 Tết, có đội tuyển đi tập huấn và thi đấu nước ngoài từ mùng 6 Tết.

Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội phấn đấu đóng góp từ 40 - 45 huy chương các loại cho đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 30, chuẩn bị lực lượng cho Olympic 2020 và công tác đào tạo vận động viên trẻ chuẩn bị cho Sea Games 31 năm 2021 do Việt Nam đăng cai.

Đặc biệt, các đội tuyển quốc gia đều bày tỏ quyết tâm thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội (19/11/1959 - 19/11/2019), khẳng định bề dày truyền thống, vị thế của Trung tâm là “cánh chim đầu đàn” của thể thao Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác