Thống nhất tăng mức lương tối thiểu vùng là 8%

(VOV5) - Hội đồng tiền lương quốc gia vừa họp phiên đầu tiên để thống nhất đưa ra mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho năm 2019.

Lạm phát năm nay khoảng 4%, tăng trưởng GDP đến nay hơn 7% nên người lao động cũng phải được hưởng kết quả này. Bên cạnh đó, khu vực nhà nước đã tăng lương gần 7% nên khối doanh nghiệp cũng phải tăng tương ứng. Do đó, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương năm tới ít nhất phải 8%.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, cho biết: “Nghị quyết Chính phủ đưa ra là đến năm 2020 là tiền lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống, đến nay mới chỉ đạt 92% còn 8% chia cho 2 năm thì ít nhất bình quân cũng phải là 4% nữa. Hai việc này cho thấy là đã là 8%. GDP năm nay cũng gần 7% thì người lao động cũng phải được hưởng một phẩy mấy đến hai phần trăm ở khoản đó. Thế nên chia sẻ thì Tổng liên đoàn lấy mức 8% đưa ra để thương lượng. Cơ sở để Tổng liên đoàn đặt ra là hợp lý, thực tế".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác