Thừa Thiên - Huế phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng năm 2018

(VOV5) - Các huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phát động phong trào Tết trồng cây làm đẹp đường phố.

Thừa Thiên - Huế phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 - ảnh 1

120 cây lim xanh tại Khu vực Đài tưởng niệm Quang Trung -  Ảnh: moitruong.net.vn

Ngày 22/2, tại khu tưởng niệm Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh" Xuân Mậu Tuất 2018. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân, mở đầu cho phong trào trồng cây, trồng rừng hàng năm. Thời gian tới, các địa phương trong tỉnh tích cực gia tăng diện tích và cải thiện chất lượng rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng kinh tế, nhất là trồng rừng gỗ lớn để tăng giá trị kinh tế trên diện tích canh tác lâm nghiệp; tăng cường trồng cây phân tán tại các khu công nghiệp, đường phố, trường học…. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực hơn nữa, tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong năm 2018, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

Sau lễ phát động, các đại biểu trồng 120 cây lim xanh ở khu tưởng niệm Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ. Thời điểm này, các huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng phát động phong trào Tết trồng cây làm đẹp đường phố.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác